Khai xuân và derby
Sau trận khai xuân Mồng 2 Tết với trận lượt về vòng 1/8 AFC Champions League 2, Công an Hà Nội quay về giải quốc nội. Đó là trận đầu bù vòng 10 trước Đ. Thanh Hóa vào 24-2 (Mồng 8 Tết), được cho là cơ hội để đội bóng HLV Polking tiếp tục bứt lên trên bảng xếp hạng.
Cho đến thời điểm này, dẫu mới đá 11 trận, nhưng Quảng Hải và đồng đội đã dẫn đầu với 29 điểm, hơn đội xếp sau là Ninh Bình FC 2 điểm. Là đội duy nhất vẫn đang bất bại ở V.League, HLV Polking và các học trò tất nhiên muốn kéo dài kỷ lục này và hơn thế nữa nới rộng cách biệt với Ninh Bình FC lên 5 điểm.
Khúc mắc việc Artur có bị treo giò bởi tấm thẻ đỏ ở AFC Champions League 2 hay không đã được giải tỏa khi VPF vẫn không cấm tiền đạo Brazil ở V-League và với lực lượng vượt trội cùng phong độ ổn định, |Công an Hà Nội được nhận định sẽ giành trọn 3 điểm ở cuộc so kè này để "tạo đà" khi trở về sân nhà tiếp HAGL ở vòng 14 cùng với cơ hội nới rộng cách biệt trước Ninh Bình FC lên 8 điểm.
Về phần mình, sau trận hòa T. Nam Định và nhất là chiến thắng quý giá trước Công an TPHCM 2-1 ở vòng 13, đội bóng xứ Thanh đã quay về quê nhà và tập luyện đến ngày 14-2 (27 Tết) mới xả trại, nhưng đến ngày 19-2 (Mồng 3 Tết) đã trở lại guồng quay. Rõ ràng, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp cũng rất quyết tâm có điểm ở trận đấu bù này để "lấy hên" năm Ngọ.
Tuy vậy, dự báo sẽ là trận đấu chẳng dễ cho chủ nhà Đ. Thanh Hóa. "Đây là cuộc so kè cực kỳ khó khăn, vì Công an Hà Nội rất mạnh, lực lượng của họ lại có nhiều hảo thủ đang khoác áo đội tuyển quốc gia. Đá sân nhà, nên mục tiêu của chúng tôi là cố gắng có điểm", phát biểu của HLV Mai Xuân Hợp đầy tính thực tế và tự lượng sức bởi nếu chỉ đá bằng tinh thần trước một đối thủ già rơ như Công an Hà Nội, 1 điểm coi như đã là thành công với đội bóng xứ Thanh.
Ở trận đấu bù còn lại, cuộc chạm trán của Thể Công Viettel và T. Nam Định được nhận định sẽ vô cùng hấp dẫn. Tuy phong độ và kết quả vừa qua giữa 2 đội là rất trái ngược, nhưng đã là cuộc so kè về "thương hiệu", đây sẽ là trận đấu rất khó lường về kết quả.
SHB Đà Nẵng và cơ hội bám đuổi
Không thắng vòng này thì vòng nào? Đấy là lời nhắn nhủ cho SHB Đà Nẵng khi tiếp đón PVF- CAND trong trận "chung kết ngược" trên sân Chi Lăng. Ở vòng đấu gần nhất, trong lúc SHB Đà Nẵng trắng tay trước HAGL thì những đối thủ cạnh tranh ở cuộc đua tránh suất xuống hạng như HAGL, Đ. Thanh Hóa, SLNA và PVF- CAND đều có những chiến thắng quan trọng, qua đó "bỏ rơi" thầy trò HLV Lê Đức Tuấn "cô đơn" ở đáy bảng. Nếu không muốn bị bỏ xa thêm, SHB Đà Nẵng cần phải thắng PVF- CAND trên sân Chi Lăng vào 28-2 tới.
Xét về tổng thể các đội ở mùa giải này, PVF- CAND, đội đang xếp trên chính SHB Đà Nẵng với cách biệt 4 điểm là cái tên khả dĩ nhất để thầy trò Lê Đức Tuấn có thể kiếm điểm trong bối cảnh hiện tại. Nếu giành trọn 3 điểm ở trận đầu "mở hàng" lượt về này, SHB Đà Nẵng không chỉ rút ngắn cách biệt với PVF- CAND bằng điểm số tối thiểu, còn là liều thuốc tinh thần vào thời điểm toàn đội cần siết chặt tay nhau trên hành trình nỗ lực kiếm suất trụ lại V-League 1 mùa sau.
Derby dày đặc
Ở loạt đấu sớm còn lại, H. Hà Tĩnh (17 điểm) cũng sẽ đối đầu với người anh em SLNA (13đ). Trong trận derby Nghệ Tĩnh này, chủ nhà được đánh giá cao hơn nhưng SLNA dưới tay HLV Văn Sỹ Sơn cũng rất khó lường mà trận thắng đậm tới 4-1 ngay trên sân nhà của Thể Công Viettel hùng mạnh chính là lời cảnh báo đối với thầy trò HLV Nguyễn Công Mạnh.
Vòng 14 cũng ghi nhận những trận "derby" khác. HLV người Thanh Hóa Chu Đình Nghiêm sẽ dẫn dắt Hải Phòng chống lại đội bóng quê hương Đ. Thanh Hóa; trên sân Thiên Trường chứng kiến cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng Ninh Bình (sau sáp nhập) là T. Nam Định và Ninh Bình FC; sân Thống Nhất diễn ra cuộc đọ sức giữa rất nhiều người quen cũ trong đội hình Công an TPHCM và Becamex TPHCM và cuối cùng là cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng thủ đô Thể Công Viettel và Hà Nội FC.
T.S







